Đáp: Tham gia vào quá trình phát âm tạo nên giọng nói mang âm sắc thanh, trầm... có các bộ phận như: vòm họng; hầu, lưỡi, răng; dây thanh âm; môi; yếu tố di truyền; thần kinh điều khiển; địa dư (những người ở vùng biển thường có giọng nói rất to); nội tiết (hocmon sinh dục nam).
Đặc biệt ở tuổi dậy thì, dưới ảnh hưởng của hocmon sinh dục và các hocmon tăng trưởng, làm cho giọng nói của nam giới trở lên ồm ồm, còn gọi là vỡ giọng. Tuy nhiên cũng có một số người giọng nói hầu như không thay đổi nhiều mặc dù đã trưởng thành và không có bất kỳ một bệnh lý nào cả. Vì thế đừng quá lo lắng về giọng nói của mình. Bạn có thể cải thiện bằng cách tập nói chậm, rõ ràng, tập thở... âm thanh của giọng nói sẽ được cải thiện. Nếu chưa thật yên tâm, bạn có thể làm xét nghiệm nội tiết ở các bệnh viện lớn nơi bạn sinh sống.
BS Bạch Long
Bình luận (0)