Bắt đầu bán vé tàu Tết

07/10/2008 22:57 GMT+7

Hôm qua 7.10, ga Sài Gòn bắt đầu tiếp nhận đăng ký danh sách mua vé tàu Tết tập thể. Hành khách mua vé lẻ cũng có thể đặt chỗ trên mạng trước 60 ngày.

Cải tiến bán qua mạng

Ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết: Từ ngày 15.10, mạng www.vetau.com.vn sẽ hoạt động trở lại với chương trình mới hoàn toàn. Chương trình cũ, hành khách phải qua 5 bước để hoàn tất việc đặt chỗ, trong khi chương trình mới chỉ qua 3 bước, thao tác cũng đơn giản hơn. Chương trình mới cho phép hành khách đặt chỗ trước 60 ngày, kể cả chỗ tàu Tết. Như vào ngày 15.10, hành khách có thể vào mạng để đặt chỗ mua vé tàu đi ngày 15.12... Nếu như hành khách muốn đi tàu ngày 20.1.2009 (tức 25 tháng chạp), thì phải đợi đến ngày 20.11.2008 mới có thể lên mạng đặt chỗ được.

Theo một cán bộ phụ trách kỹ thuật của Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, năm nay mạng đặt chỗ vé tàu Tết trong những ngày cao điểm sẽ không tránh khỏi tình trạng quá tải, nhưng số lượng người online cùng lúc sẽ nhiều hơn và hành khách nhận được kết quả đặt chỗ sẽ nhanh hơn so với chương trình cũ.

 
Hành khách đi tàu Sài Gòn - Nha Trang - Ảnh: M.Vọng
Ngoài việc đưa vé lên mạng, trong đợt cao điểm Tết, hành khách có thể đặt chỗ qua tin nhắn SMS bằng điện thoại di động. Hành khách sau khi đặt chỗ thành công có thể điện thoại đến ga Sài Gòn nhờ giao vé tận nhà, hoặc có thể nhắn tin để lấy số thứ tự, hẹn giờ đến nhà ga lấy vé. Hành khách không phải ở TP.HCM có thể đến lấy vé tại các đại lý ở tỉnh. Phiếu đặt chỗ có giá trị lấy vé trong 48 giờ. Quá thời gian này, nếu không lấy vé, số chỗ đã đặt trên mạng sẽ tự động biến mất (bị thu hồi).

Giá vé tăng cao nhất 25%

Theo ông Đinh Văn Sang, giá vé tàu Tết được xây dựng trên nguyên tắc giảm mạnh giá chiều nhẹ (ít khách) và tăng nhẹ chiều nặng (đông khách), đồng thời điều tiết một phần khách đi tàu vào các ngày cao điểm.

Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn có kế hoạch phục vụ hành khách đi tàu địa phương trong dịp Tết, gồm các đôi tàu SH1/SH2 (Sài Gòn - Huế và ngược lại); SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại); SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại); SQN1/SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại); SQ1/SQ2 (Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại); VQ1/VQ2 (Vinh - Quy Nhơn và ngược lại). Giá vé tàu địa phương tăng 8% từ ngày 11 - 16.1.2009 và tăng 25% từ ngày 17-23.1.2009 đối với chiều từ Sài Gòn đi các tỉnh; chiều từ các tỉnh vào Sài Gòn giảm 10% giá vé. Riêng tàu SNT1/SNT2 đang khuyến mãi giảm 25% giá vé đến ngày 25.12.2008, sẽ kéo dài thời gian khuyến mãi đến ngày 10.1.2009.

Vào trước Tết sẽ có 2 giai đoạn với 2 mức giá khác nhau. Giai đoạn 1 từ ngày 11 - 16.1.2009 (tức 16 - 21 tháng chạp) giá vé sẽ tăng 10% so với giá vé từ 16.12.2008 đối với chiều Sài Gòn - Hà Nội. Giai đoạn 2 từ ngày 17 - 23.1.2009 (22 - 28 tháng chạp) tăng đến 25% giá vé chiều Sài Gòn - Hà Nội (riêng vé giường nằm không có điều hòa nhiệt độ tăng đến 15%; giường nằm có điều hòa nhiệt độ tăng 10% và giường nằm tầng 3 khoang 6 tăng 23%). Giá vé chiều Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 11 - 23.1.2009 (16 - 28 tháng chạp) giảm 10% (riêng các tàu tăng cường giảm đến 50% giá vé).

Giai đoạn trong Tết (5 ngày) từ ngày 24 - 28.1.2009 (từ 29 tháng chạp đến mùng 3 Tết) giá vé không thay đổi. Sau Tết, giá vé sẽ điều chỉnh tăng đối với các tàu chiều Hà Nội - Sài Gòn, cũng theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 29.1 - 6.2.2009 (4 - 12 tháng giêng), giá vé tăng giống như giai đoạn 2 trước Tết của chiều Sài Gòn - Hà Nội. Giai đoạn 2 từ ngày 7 - 16.2.2009 (13 - 22 tháng giêng) giá vé tăng như giai đoạn 1 của chiều Sài Gòn - Hà Nội trước Tết.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam quy định: giường nằm tầng 1 khi sử dụng làm ghế ngồi (3 chỗ ngồi/giường), sẽ được tính bằng giá vé ngồi tương ứng. Hành khách đi trên các đoàn tàu Thống Nhất chiều Sài Gòn - Hà Nội trong dịp cao điểm từ ngày 17 - 23.1.2009 và chiều Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 29.1 - 6.2.2009 muốn trả vé, đổi vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ. Các vé trả, đổi sẽ bị khấu trừ đến 30% (các năm trước là 20%) tiền vé.

Trong dịp Tết, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có chương trình khuyến mãi đặc biệt có điều kiện, hành khách phải mua vé khứ hồi đi và về cùng số chỗ, số toa và không được trả vé, với mức giá chỉ bằng 50% giá vé của đôi tàu TN3/TN4. Chương trình này được áp dụng đối với vé khứ hồi của tàu TN17 (Hà Nội - Sài Gòn) từ ngày 17 - 23.1.2009 và trên tàu TN18 (Sài Gòn - Hà Nội) từ ngày 29.1 - 6.2.2009.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.