WHO cảnh báo dịch bệnh do lối sống

15/09/2007 23:45 GMT+7

Số người chết vì các bệnh liên quan tới phong cách sống sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015 nếu không có biện pháp phòng chống thích hợp. Đó là cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra hôm 14.9.

Theo WHO, hiện mỗi năm có khoảng 17 triệu người chết sớm vì các bệnh mạn tính có thể ngăn ngừa được, chủ yếu là các bệnh về tim mạch (đau tim và đột quỵ), ung thư, tiểu đường và béo phì. "Nếu các nước không sớm có biện pháp can thiệp kịp thời để giảm tình trạng bùng phát bệnh mạn tính thì 36 triệu người sẽ chết từ nay đến năm 2015, gần một nửa trong số này chết trước khi bước qua tuổi 70", ông Shigeru Omi, Giám đốc WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương, cảnh báo.

Theo WHO, 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu vận động thân thể và hút thuốc lá. Hai năm về trước, WHO đã đề ra mục tiêu toàn cầu giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh mạn tính khoảng 2%/năm cho đến năm 2015.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.