Bắt 4 tên cướp ô tô

12/10/2008 23:46 GMT+7

Phát hiện vụ làm, tiêu thụ thuốc bổ giả

Chưa đầy 24 giờ sau khi vụ án cướp ô tô xảy ra, Công an Q.Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã bắt gọn cả 4 tên tham gia vụ cướp. Khoảng 23 giờ ngày 10.10, tài xế Hoàng Văn Phương (trú P.Thanh Sơn, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) lái chiếc xe hiệu Jolie biển số 29V-1481 chở 4 thanh niên thuê ra Đồ Sơn.

Khi xe đến gần khu vực Vụng Hương, P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn vắng vẻ, chúng yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh. Xe vừa dừng, lập tức anh Phương bị bọn cướp choàng dây vào cổ siết mạnh. Anh vùng vẫy, đạp cửa xe chạy ra ngoài kêu cứu. Bọn cướp vội tháo chạy. Nhận được tin cấp báo, công an triển khai chặn bắt, chiều 11.10 lần lượt bắt được Điệp Mạnh Toàn (sinh năm 1991), Lê Văn Thế (1993), Trần Văn Cường (1987); còn tên cầm đầu Bùi Văn Nam (1987) cũng bị bắt lúc 20 giờ cùng ngày. Chúng khai cướp xe ô tô để bán lấy tiền tiêu xài. 

- Đội Chống hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Hà Nội ngày 11.10 đã bắt quả tang Phan Công Thương (sinh năm 1982, ở H.Quốc Oai, Hà Nội) đang chở 370 lọ thuốc giả nhãn hiệu Tiêu độc PV đi tiêu thụ. Thương khai làm việc cho Công ty dược thảo Phúc Vinh, khi phát hiện kho thuốc lỗi (thuốc không đảm bảo chất lượng, sẽ bị loại bỏ) không ai coi giữ bèn lấy trộm thuốc mang về cất tại phòng trọ rồi đặt in bao bì theo mẫu vỏ hộp thuốc thật, đóng gói bán ra ngoài với giá 20.000đ/hộp. Điều đáng nói một số trình dược viên, người bán hàng mặc dù biết thuốc của Thương không dán tem chống hàng giả nhưng vẫn mua vì ham rẻ.

P.H.Sâm - Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.