Mở thủ tục tuyên bố phá sản Công ty Sơn mài Lam Sơn

06/02/2004 00:28 GMT+7

Chánh tòa Kinh tế TAND thành phố Phạm Xuân Thọ đã ký quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản cho Công ty Lam Sơn (tức Công ty Sơn mài Lam Sơn, trụ sở tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận). Quyết định này xuất phát từ những căn cứ cho thấy Công ty Lam Sơn đã thua lỗ nghiêm trọng, hoàn toàn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và thật sự lâm vào tình trạng phá sản.

Công ty Lam Sơn thành lập vào tháng 12/1992, đến thời điểm năm 1999, sau khi Giám đốc Nguyễn Đăng Quang bỏ trốn, doanh nghiệp này đã nợ hơn 120 tỉ đồng, đến nay Công ty Lam Sơn thực sự không còn nguồn để thanh toán khoản nợ hơn 14,6 tỉ đồng.

Theo Tòa Kinh tế, tất cả các chủ nợ của doanh nghiệp này có nhiệm vụ làm đơn đòi nợ gửi lên cho Tòa Kinh tế xem xét trong hạn 60 ngày kể từ ngày các quyết định mở thủ tục giải quyết phá sản trên phát sinh hiệu lực. Nếu chủ nợ nào không có đơn sẽ bị mất quyền tham gia hội nghị chủ nợ (sẽ được triệu tập trong thời gian tới).

V.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.