Giá cổ phiếu tăng quá "nóng"

28/01/2004 22:47 GMT+7

Ngày 28/1, giá của 22 loại cổ phiếu lại tiếp tục tăng kịch trần, chỉ số VNIndex đạt 200,8 điểm (vượt qua ngưỡng 200 điểm) tăng 8,93 điểm. Như vậy là trong 2 phiên liên tiếp, giá cổ phiếu tăng 10%, điều rất ít thấy trong gần 3 năm trở lại đây.

Ông Phạm Khánh Lynh, Giám đốc phát triển thị trường Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam giải thích: "Kết quả kinh doanh của một số công ty niêm yết cao hơn so với mong đợi của các nhà đầu tư, và đây là một nguyên nhân có thể làm các cổ phiếu tăng giá".

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt nói: "Mức tăng giá cổ phiếu như 2 phiên vừa qua là quá "nóng" và về mặt bản chất là quá ảo bởi lẽ giá tăng mạnh nhưng lượng bán không nhiều". Ông Vinh dẫn chứng: Tổng khối lượng cổ phiếu đặt mua trong ngày 28/1 là 110.032 lô cổ phiếu, trong khi đó lượng đặt bán chỉ là 10.017 lô cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu dư mua còn tới 21 tỉ đồng.

Hoàng Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.