Lỗ thủng ozone ở Nam cực gần đạt mức kỷ lục

24/09/2006 23:33 GMT+7

Tổ chức Khí tượng học thế giới vừa cho biết, lỗ thủng của tầng ozone ở khu vực Nam cực đã lớn hơn nhiều so với năm ngoái và gần đạt tới mức kỷ lục 29 triệu km2, từng xảy ra vào năm 2000.

Các chuyên gia nói rằng việc tầng ozone suy kiệt có một phần nguyên nhân do mùa đông muộn ở nam bán cầu năm nay, khi nhiệt độ thấp đã tạo ra những phản ứng hóa học làm vỡ tầng ozone - vốn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những tia bức xạ mặt trời nguy hiểm tác động đến trái đất. Bên cạnh đó, việc sử dụng chlorofluorocarbons - hợp chất gây tác động xấu lên tầng ozone - vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp lệnh cấm, đồng thời một lượng lớn các chất clo và brom tồn tại trong khí quyển sẽ tiếp tục làm giảm diện tích tầng ozone ở khu vực Nam cực trong những năm tới. Theo dự báo của các chuyên gia, việc tầng ozone hồi phục sẽ không sớm hơn năm 2065.

T.Hà
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.