Thuốc lá và trầm cảm

06/10/2008 23:33 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Melbourne (Úc) cho biết thói quen hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ bị trầm cảm ở phụ nữ. Cuộc nghiên cứu cho thấy ở những phụ nữ "nghiện" thuốc lá nặng, tức hút hơn 20 điếu thuốc mỗi ngày, nguy cơ bị trầm cảm cao gấp hai lần so với phụ nữ không hút thuốc lá.

Theo báo Sydney Morning Herald, để có kết luận này, các chuyên gia đã khảo sát trên một nhóm phụ nữ trong suốt hơn 10 năm. Một cuộc khảo sát khác liên quan đến 671 phụ nữ khỏe mạnh cũng cho kết quả là 15% phụ nữ hút thuốc lá đã bị trầm cảm trong khi tỷ lệ này ở những người không "phì phèo" chỉ là 6,5%.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.