Bồi thường 45 triệu đồng cho 5 con trâu bị điện giật chết

15/10/2010 10:23 GMT+7

(TNO) Chiều qua 14.10, Công ty Điện lực Quảng Ngãi phối hợp cùng các ngành chức năng ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cùng các gia đình có trâu bị điện giật chết đã thống nhất phương án bồi thường mỗi con trâu 9 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 7.10, khi phát hiện 1 con trâu của gia đình bị chết ngay dưới chân trụ điện hạ thế, bà Phạm Thị Đới (ở thôn Mang Biều, xã Ba Tiêu, H.Ba Tơ) đã báo với Điện lực Ba Tơ cử người đến hiện trường cắt điện.

Tuy nhiên, Điện lực Ba Tơ cho rằng trâu chết là do ăn trúng chất độc nên tiếp tục đóng điện. Sáng hôm sau 8.10, Phạm Văn Vân (ở cùng thôn) lùa đàn trâu gồm 9 con ra đồng, khi đến gần trụ điện hạ thế trên thì 4 con đi trước cắm đầu xuống ruộng chết tại chỗ.

Công an H.Ba Tơ vào cuộc và xác định nguyên nhân 5 con trâu bị chết dưới chân trụ điện hạ thế là do đoạn dây cạnh thùng công-tơ điện bị bong tróc nên nhiễm điện xuống ruộng nước.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.