TP.HCM: Còn 717 khu dân cư “dễ cháy”

15/09/2005 23:37 GMT+7

Theo báo cáo của Công an TP.HCM tại Hội nghị về công tác PCCC năm 2005 diễn ra vào ngày 15.9, hơn 1 năm qua, dù các địa phương đã tích cực mở rộng 263 hẻm phục vụ công tác PCCC và cứu hộ, di dời 230 cơ sở sản xuất thiếu an toàn nhưng đến nay thành phố vẫn còn đến 717 khu dân cư dễ cháy và nếu cháy sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngay tại quận trung tâm thành phố (Q.1) mà vẫn có đến 42 điểm dễ cháy trong khu dân cư.

 

Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là hiểm họa từ gas. TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ là thị trường tiêu thụ gas nhiều nhất nước (chiếm 60% thị phần) và đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ lớn nhất nước. Một cán bộ của Xí nghiệp kinh doanh khí Miền Nam khuyến cáo: Hiện Việt Nam có khoảng 60 hãng gas có trạm chiết nạp với nhu cầu tiêu thụ hơn 700.000 tấn gas/năm. Trong khi đó, Thái Lan tiêu thụ đến 2,5 triệu tấn gas/năm mà chỉ có 5 hãng phân phối; tương tự ở Malaysia tiêu thụ 2 triệu tấn gas/năm chỉ có 6 công ty phân phối. Việc cấp giấy phép kinh doanh gas tràn lan không có điều kiện như hiện nay sẽ để lại hậu quả khôn lường về an toàn cháy nổ.

 

 Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.