Thông tin công cộng

03/10/2006 00:35 GMT+7

Tìm người bị hại. Cơ quan CSĐT - Công an Q.8, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án cướp giật tài sản. Nội vụ như sau: Vào chiều 29.4.2006, Nguyễn Phước Cường điều khiển xe Honda biển số 52L5-3093 chở một thanh niên đi trên đường Phạm Thế Hiển, hướng từ cầu Chánh Hưng về cầu Mật, P.4, Q.8, đã cướp giật tài sản của người đi đường và bị quần chúng rượt đuổi, nên phải bỏ xe và nhảy xuống sông tẩu thoát. Để có cơ sở xử lý đối tượng gây án, đề nghị người bị hại trong vụ án trên liên hệ cơ quan CSĐT - Công an Q.8 (993 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8) để cung cấp thông tin. (M.H)

Quyết định truy nã. Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) quyết định truy nã đối với Cao Hoàng Sơn (ảnh), tên gọi khác: Sơn Cảo, sinh ngày 26.8.1976, ngụ tại 118/152 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh; chỗ ở trước khi trốn: 346/47A Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh về hành vi giết người. Tên tôi phạm có đặc điểm: cao 1m67, tóc đen hai mái, sống mũi thẳng, dái tai chúc. Sẹo chấm cách 1,2 cm dưới trước cánh mũi phải; CMND số: 022947997 cấp tại TP.HCM. Ai bắt được Sơn hoặc biết Sơn đang trốn ở đâu báo ngay cho Cơ quan CSĐT- Công an Q.Bình Thạnh; ĐT: (08) 8432345 hoặc 8412122 gặp điều tra viên Nguyễn Hữu Nam để cung cấp thông tin. (Cẩm Nhung)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.