Vợ chồng lừa đảo xuyên Việt hầu tòa

09/10/2008 01:00 GMT+7

Hôm nay 9.10, theo dự kiến, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ vợ chồng Nguyễn Thị Kim Vân và Nguyễn Gia Phương lừa đảo xuyên Việt, bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vợ chồng Vân làm nghề kinh doanh vàng tại số 39, phố Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội từ năm 2004. Vì làm ăn thua lỗ và nợ ngân hàng trên 1 tỉ đồng, Vân đã nghĩ ra cách gian lận thông qua việc bán USD. Chiều 22.7.2007, Phương lái xe ô tô du lịch số 29V-9715 (đã thế chấp ngân hàng) chở vợ tới TP Mỹ Tho rồi tìm chỗ đậu chờ. Còn Vân thì đi bộ tới tiệm vàng Ngọc Sơn (12 Lê Đại Hành) gạ bán 10.390 USD, trong đó có 1 xấp 100 tờ loại 100 USD, còn lại là những xấp tiền lẻ 1 USD.

Qua kiểm tra thấy có 10 tờ loại 1 USD bị rách, chủ tiệm vàng loại ra và thỏa thuận mua 10.380 USD còn lại với giá 166 triệu đồng. Khi chủ tiệm vàng kiểm tra xong, Vân đề nghị "niêm phong" gói tiền để ngày mai đến mua lại khỏi tốn thời gian kiểm tra, vì đây là tiền để mua đất nhưng chủ đất không chịu nhận USD, còn ngân hàng thì không rút tiền được do là chủ nhật. Trước lúc niêm phong, Vân đề nghị cho xem lại số tiền rồi nhanh tay rút ra xấp 10.000 USD bỏ vào giỏ, sau đó nhận 166 triệu đồng và nhanh chóng ra đường, điện thoại cho chồng chạy ô tô tới đón. 

Khi phát hiện, chủ tiệm vàng cho người truy đuổi, Vân xuống ô tô, đón xe đò về TP.HCM rồi mua vé bay ra Hà Nội, còn Phương bị công an chặn bắt tại Bến Lức (Long An)... Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Vân - Phương khai nhận từ tháng 9.2005 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 17 "phi vụ" trên địa bàn từ Lao Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị đến TP.HCM, An Giang, Cần Thơ, Long An... và chiếm đoạt tổng cộng 127.900 USD.        

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.