Khói thuốc nguy hại tới trẻ

23/11/2009 23:58 GMT+7

Theo Reuters, khi phân tích 52 trẻ biết đi và 107 trẻ từ 9 tới 18 tuổi sống trong môi trường có khói thuốc, các nhà nghiên cứu tại Đại học Ohio (Mỹ) thấy rằng những đứa trẻ mới biết đi có nguy cơ mạch máu bị tổn hại cao gấp 4 lần đối với các trẻ lớn tuổi hơn.

Nguy cơ này lại tăng lên gấp hai lần ở những đứa trẻ mới biết đi bị béo phì. Mạch máu bị tổn thương là điều kiện có thể dẫn tới bệnh tim mạch sau này. Các nhà nghiên cứu còn cho biết, ở những đứa trẻ mới biết đi có tiếp xúc khói thuốc, lượng tế bào EPC tuần hoàn trong máu giảm tới 30%. EPC giữ vai trò chủ chốt trong cơ chế tự phục hồi mạch máu bị tổn thương.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.