TP Hồ Chí Minh: Thanh toán nhau, 1 người thiệt mạng

09/10/2006 00:21 GMT+7

Hôm qua 8.10, Công an Q.10, TP.HCM đã lần lượt bắt giữ một số nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào chiều 6.10 tại Q.10, gồm: Thạch Hoàng Sơn (16 tuổi, ngụ ở Q.11), Trần Minh Nhật (16 tuổi, ngụ ở Q.8), Phạm Văn Dự (24 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Phước Đoạt (18 tuổi, ngụ ở Q.3).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 15 ngày 6.10, Đào Trọng Tân (ngụ ở Q.10), Võ Hồng n (ngụ ở Q.10), Lý Hoàng Quốc Tuấn, đều 16 tuổi đang đứng trước nhà số 182 Nguyễn Chí Thanh (Q.10) chơi. Một nhóm thanh thiếu niên đi từ hướng Q.5 sang đã tiến thẳng đến địa chỉ trên và bất ngờ rút hung khí thủ sẵn trong người ra tấn công Tân, n, Tuấn. Trong lúc tấn công, một tên trong nhóm người này đã dùng cây xăm gạo (một loại hung khí nguy hiểm thường được "giang hồ" sử dụng để chuyên thanh toán) đâm vào bụng của Đào Trọng Tân và Tân đã thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.