Chứng khoán Âu, Mỹ tăng phiên đầu tuần

13/10/2009 13:19 GMT+7

* S&P đạt mức cao nhất trong vòng 1 năm qua; Dow Jones tiến gần ngưỡng 10.000 điểm (TNO) Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm nhẹ. Chỉ số S&P 500 chốt phiên ở mức cao nhất trong vòng 1 năm qua và ghi nhận chuỗi ngày tăng điểm bền bỉ nhất kể từ tháng 6.2007, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp cận gần hơn ngưỡng 10.000 điểm.

Ford Motor tuyên bố doanh số bán hàng của hãng tại châu u tăng 12% trong tháng 9.2009, một kết quả kinh doanh khá tốt. Cổ phiếu của hãng đã tăng 7% trong phiên này.

Song song với đó, Black & Decker cũng nâng dự báo mức lợi nhuận thu được trong quý 3, giúp giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng 7,6%.

Tuần này, nhiều công ty, tập đoàn sẽ công bố báo cáo kinh doanh. Theo Stanley Nabi, Chủ tịch của hãng quản lý tài sản Silvercrest (có trụ sở tại New York, Mỹ), các thông tin sáng sủa của nền kinh tế sẽ còn giúp thị trường tiếp tục khởi sắc.

Tổng kết phiên đầu tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên mức 1.076,19 điểm, cao nhất kể từ phiên ngày 3.10.2008; Dow Jones Industrial tăng 20,86 điểm, tương đương 0,2%, lên mức 9.885,8 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq Composite của các công ty công nghệ giảm nhẹ 0,01%. Chỉ số MSCI World đánh giá thị trường chứng khoán của 23 nước phát triển tăng 0,5% trong phiên này, đạt mức cao nhất kể từ ngày 1.10.2008.

Tại châu u, không khí giao dịch trên các thị trường chứng khoán chủ chốt cũng khá sôi động, màu xanh tiếp tục được duy trì trên bảng điện tử. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,94% lên mức 5.210,17 điểm, CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cùng tăng trên 1,2% lên mức 3.845,8 điểm và 5.783,23 điểm.

Ngược lại với sự khởi sắc của u, Mỹ, chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần lại khá trầm lắng. Chỉ số HSI của thị trường Hồng Kông giảm tới 200,09 điểm, tương đương 0,93%, xuống còn 21.299,35 điểm; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,42%, Straits Times của Singapore tăng nhẹ 0,96%. Thị trường Nhật Bản nghỉ giao dịch trong phiên ngày 12.10.

* Giá dầu tại New York (Mỹ) trong phiên giao dịch ngày 12.10 đã nhảy vọt qua mức 73 USD/thùng do việc dollar Mỹ lại giảm so với euro và yen Nhật. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của Bloomberg News cho rằng dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần vừa qua có thể đã tăng thêm khoảng 1 triệu thùng, thông tin này đã khiến giá dầu thô giảm nhẹ trong sáng nay (13.10, giờ VN).

Theo ghi nhận lúc 9 giờ 40 sáng nay, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 11 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 72,94 USD/thùng. Mức giá chốt phiên ngày 12.10 của dầu loại này là 73,27 USD/thùng, tăng 1,5 USD, tương đương 2,1% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ phiên ngày 24.8. Hiện giá dầu tại New York cao hơn 63% so với hồi đầu năm.

Giá dầu Brent giao tháng 11 sáng nay cũng giảm nhẹ 52 cent xuống còn 70,84 USD/thùng.

* Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2009 tại NYMEX đã chốt phiên ngày 12.10 ở mức 1.057,5 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce, tương đương 0,86% so với phiên cuối tuần trước. Tính tới 11 giờ hôm nay (13.10, giờ VN), giá vàng này dao động từ 1.052,2 đến 1.057,9 USD/ounce. Tuần trước giá vàng tại New York đã tăng hơn 4%.

* Trên thị trường New York, 1 EUR đổi được 1,4783 USD, 1 USD đổi được 89,9 JPY (theo ghi nhận lúc 11 giờ 38, ngày 13.10, giờ VN).

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.