Đã có 17 người chết vì căn bệnh "bí hiểm"

05/10/2006 11:53 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Panama ngày 4/10 cho biết, số người chết vì bệnh lạ tại nước này đã tăng lên 17 người. Ngoài ra, khoảng 10 người khác đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, mất cảm giác từng phần.

Những người bị thiệt mạng đều trên 60 tuổi và hầu như đều mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường và các vấn đề liên quan đến thận. Hiện các bác sĩ cũng chưa biết được nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh này chỉ biết rằng, hệ thống thận và thần kinh của người bệnh sẽ bị tấn công rất nhanh khi mắc bệnh này.

Tính đến hôm 3/10, đã có 15 người thiệt mạng vì căn bệnh lạ, và con số đó đã tăng lên 17 vào ngày 4/10. Bộ trưởng Y tế Panama đã phải công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 3/10. Các quan chức y tế cho biết, căn bệnh này không lây như các bệnh sốt xuất huyết, cúm...

Đ.H
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.