Anh bắt đầu thắt lưng buộc bụng

20/10/2010 22:48 GMT+7

Chính phủ Anh hôm qua công bố kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu và việc làm ở khu vực công nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng nợ công. AFP dẫn lời Bộ trưởng Tài chính George Osborne cho hay sẽ cắt giảm 490.000 việc làm trong khu vực công trong vòng 4 năm tới.

Chính phủ cũng muốn giảm chi 83 tỉ bảng vào năm 2014-2015, bao gồm các khoản lớn về phúc lợi. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã công bố kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách trong 4 năm, giảm quân số và hoãn mua sắm thiết bị quân sự.

Chính phủ Anh tuyên bố để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính kiểu Hy Lạp, trong 5 năm tới, họ cần xử lý khoản thâm hụt 154,7 tỉ bảng do chính phủ tiền nhiệm để lại. Tuy nhiên, phe đối lập và một số chuyên gia kinh tế nói rằng kế hoạch cắt giảm nói trên quá mạnh tay và có thể đẩy nền kinh tế vừa "ốm dậy" trở lại suy thoái. Hôm 19.10, hàng ngàn người dân đã biểu tình ở London để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.