Vào tù vì "chôm chỉa" gia tài người chết

26/09/2007 22:57 GMT+7

TAND H.Minh Long (Quảng Ngãi) ngày 25.9 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Mười (27 tuổi, ở xã Long Mai, H.Minh Long) cùng 20 bị cáo khác can tội đào mồ mả "chôm chỉa" gia tài của người chết.

Tòa đã tuyên phạt 13 bị cáo với mức án từ 6 đến 22 tháng tù giam và 8 bị cáo án treo. Từ tháng 4.2004 đến tháng 12.2006, Mười cùng đồng bọn đã dùng máy rà kim loại tìm kiếm và đào 76 mồ mả tại các khu vực nghĩa địa của đồng bào dân tộc Hre thuộc huyện miền núi Minh Long và lấy đi 14 chiêng đồng, 70 nồi đồng rồi đem bán lấy tiền chia nhau. (Hiển Cừ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.