Phản ảnh qua đường dây nóng

08/10/2006 23:17 GMT+7

Quá nhiều trụ điện giữa đường Hạ tầng tại TP.HCM đổi mới, phát triển hằng ngày nhưng trong quá trình “thay da đổi thịt” đã để lại không ít những “vết bầm”. Đường dây nóng lần này tập trung vào bức xúc của rất nhiều người dân: trụ điện. Do đặt không đúng chỗ, rất nhiều trụ điện đã gây tai nạn.

Cụ thể: Trước nhà số 245/2 Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh (ảnh 1); Trước nhà số 302C Bến Bình Đông, P.15, Q.8 (ảnh 2); Trước nhà số 645/1B Điện Biên Phủ, P.1 (ảnh 3); Trước Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM (ảnh 4); Trước nhà số 75/3, khu phố 1, P.Tân Thuận Tây, Q.7 (ảnh 5); Trước nhà số 330 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (ảnh 6) và trước nhà số 312 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (ảnh 7). Đề nghị cơ quan chủ quản sớm di dời những trụ điện này.

Tin, ảnh: Lê Nhật Tây - Như Thảo

Di tích lịch sử Hàng Gòn xuống cấp nghiêm trọng

Mộ cổ di tích lịch sử Hàng Gòn nằm ven quốc lộ 56 thuộc địa phận xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) được xếp hạng cấp quốc gia đã bị xuống cấp nghiêm trọng từ hơn một năm nay. Am thờ người Việt cổ bị nứt ở các chân đổ xiêu vẹo có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ngoài ra, mái ngói am thờ cũng bị rơi rụng, bể vỡ đầy những lỗ thủng. Nếu không mau tu bổ, bảo vệ, chắc di tích quốc gia này khó tồn tại. (Hải Hà)


Đường mới làm đã hỏng

Đó là tỉnh lộ 15, đoạn từ cầu Chợ Cầu về hướng cầu vượt Quang Trung, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 (TP.HCM) mặc dù vừa được đầu tư nâng cấp nhưng chưa được bao lâu đã nhanh chóng... hư hỏng nặng nề: sụt lún, ngập nước, gây ách tắc giao thông và tai nạn liên miên (ảnh trên).

Tương tự, đường Nguyễn Văn Quá đoạn giao nhau với tỉnh lộ 15 (ảnh dưới) và ngã ba Nguyễn Văn Quá - Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 cũng tan nát lâu nay khiến người dân đi lại rất vất vả. Qua Báo Thanh Niên, bà con đề nghị Sở Giao thông - Công chính và UBND Q.12 khẩn trương sửa chữa những "điểm đen" trên. (Tin, ảnh: N.Đ.Mười)

Hộp thư đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (tại TP.HCM): Một hộ đang xây dựng nhà cao tầng trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) không dùng lưới, bạt che chắn xung quanh công trình; Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Đào Cam Mộc, P.4 (Q.8) do nạn họp chợ tự phát; Một đơn vị thi công làm đường tại hẻm 180 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22 (Q.Bình Thạnh) rải đá dăm khắp mặt đường rồi bỏ dở dang lâu ngày không trải nhựa; Một tiệm làm cửa sắt trên đường Tân Hương, P.Tân Quý (Q.Tân Phú) thải khói độc hàn xì lan tỏa khắp nơi; Bãi giữ xe 2 bánh trước khu vực chợ Trung Chánh, P.Trung Mỹ Tây (Q.12) lấn chiếm đường; Cống thoát nước gần nhà số 224A Phạm Văn Hai, P.5 (Q.Tân Bình) bị tắc nghẽn lâu ngày. 

Báo THANH NIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.