Thụy Điển: Phó thủ tướng chọc giận cảnh sát

21/09/2005 21:42 GMT+7

Phó thủ tướng Thụy Điển B.Ringholm đang phải đối mặt với áp lực từ chức do đã gọi cảnh sát nước này là những kẻ "lười nhác tàn bạo" trong một cuộc nói chuyện với viên trợ lý của ông. Khổ nỗi nhận xét của ngài phó thủ tướng lại bị một nhà báo của Đài Truyền hình TV4 nghe lỏm được do Ringholm đã gác điện thoại không ngay ngắn sau cuộc phỏng vấn với nhà báo này.

Ông Ringholm phàn nàn giới cảnh sát đã quá tệ khi không bắt giữ những kẻ điều hành các máy đánh bạc bất hợp pháp. Ringholm cũng đã từng gọi một cảnh sát ở Stockholm là thằng ngốc. Ông bác bỏ lời kêu gọi từ chức, đồng thời lên tiếng xin lỗi lực lượng cảnh sát nước này. Trong khi đó, J. Karlsen - người đứng đầu Hiệp hội Cảnh sát Thụy Điển - bày tỏ hy vọng các thành viên còn lại trong chính phủ không có cùng quan điểm với Ringholm.

H.Y
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.