ĐH Cần Thơ: Sinh viên nghi bị sốt phát ban được nghỉ 1 tuần

15/11/2006 23:28 GMT+7

Ngày 15.11, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ cho biết cán bộ của trung tâm đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm để sớm đưa ra kết luận về tình trạng ngã bệnh hàng loạt của sinh viên ĐH Cần Thơ (Thanh Niên đã đưa tin).

Cùng ngày, tiến sĩ Mai Văn Nam, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh ĐH Cần Thơ, nơi có nhiều sinh viên bị nghi "sốt phát ban N2" nhất - cho hay khoa đã ra thông báo cho phép tất cả sinh viên trong khoa (trên 900 sinh viên) ai có dấu hiệu bệnh sốt phát ban thì được phép nghỉ học ngay (xin phép sau) và phải lập tức đi khám, điều trị tại bệnh viện. Chiều cùng ngày, thạc sĩ Châu Văn Lực, Phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ cho biết trường đã chỉ đạo các khoa (kể cả Ban quản lý ký túc xá) nếu phát hiện sinh viên nào có dấu hiệu bệnh bất thường thì cứ cho nghỉ 7 ngày để khám điều trị.

 

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.