APEC 2011- Cơ hội mới của Việt Nam

31/10/2011 09:40 GMT+7

ĐH Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu APEC ĐH Hawai (Mỹ) tổ chức hội thảo "APEC 2011- Cơ hội mới của Việt Nam".

Năm 2011, thương mại toàn cầu thay đổi mạnh, các nhà lãnh đạo APEC kỳ vọng sẽ tiếp tục cam kết mở cửa thị trường; yêu cầu gỡ bỏ những hạn chế thương mại, chống chủ nghĩa bảo hộ mới; tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và mở rộng thương mại.

Về phía Việt Nam, đây là cơ hội tăng cường vai trò trong hội nhập kinh tế khu vực, phòng chống thiên tai, giao lưu văn hóa quốc tế, du lịch xanh... Thạc sĩ Lê Văn Hiểu, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, tự do hóa thương mại và đầu tư trong APEC tập trung vào việc tăng cường tiếp cận và mở cửa thị trường, tiến tới loại bỏ những rào cản thuế quan; thẻ doanh nhân APEC là bước tiến lớn, tạo thuận lợi cho việc đi lại của các doanh nhân trong khu vực...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.