Khởi công xây dựng ký túc xá 40.000 chỗ

16/10/2009 15:39 GMT+7

(TNO) Ngày 16.10, khu ký túc xá (KTX) B thuộc Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án KTX sinh viên với 40.000 chỗ ở, có diện tích 38,8 hecta tại H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. >> Chờ một đô thị hiện đại cho sinh viên

Theo chủ trương của TP.HCM, ngoài việc đáp ứng chỗ ở, khu KTX sẽ có thêm những công trình tiện ích khác phục vụ đời sống văn hóa, sinh hoạt và học tập cho sinh viên như: bệnh viện với 500 giường, nhà hát, siêu thị, nhà sách, nhà ăn và khu dịch vụ tổng hợp.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng khu KTX A cho sinh viên ĐHQG TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 15 hecta, đáp ứng 10.000 chỗ ở. KTX A mở rộng cũng đang được xây dựng với diện tích 5 hecta, phục vụ thêm 10.000 chỗ ở.

Như vậy, các công trình khu KTX A và B hoàn thành sẽ đáp ứng 60.000 chỗ ở cho sinh viên ĐHQG TP.HCM, trong tổng thể chương trình xây dựng 100.000 chỗ ở cho sinh viên học tại TP.HCM và Bình Dương.

 
Mô hình dự án KTX ĐHQG TP.HCM - Ảnh: Nguyên Mi

Tổng mức kinh phí đầu tư cho toàn bộ dự án xây dựng KTX 60.000 chỗ ở cho sinh viên là 2.800 tỉ đồng và 1.700 tỉ đồng cho khu thương mại và dịch vụ.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết: “Việc khởi công xây dựng khu KTX sinh viên ĐHQG TP.HCM tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bình Dương trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. Phấn đấu đến năm 2011 sẽ hoàn thành việc xây dựng khoảng 60.000-70.000 chỗ ở cho sinh viên các trường ĐH thuộc khu vực đông bắc TP.HCM”.

Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.