Bật đèn, coi chừng... cảm cúm

02/10/2006 00:19 GMT+7

Điện thoại, công tắc đèn, tay nắm cửa hay điều khiển TV có thể là nguyên nhân làm chúng ta bị cảm cúm. Đây là một kết luận vừa được các nhà nghiên cứu của ĐH Virgina (Mỹ) công bố.

Theo nghiên cứu về việc lây truyền chứng cảm cúm ra môi trường xung quanh, những người bị cảm sẽ để lại một lượng vi-rút nhất định trên ít nhất 35% số đồ vật mà họ chạm tới và những người khác nếu cầm vào những đồ vật này thì chắc chắn cũng sẽ dính vi-rút theo.

Theo tiến sĩ Owen Hendley, trưởng nhóm nghiên cứu, nếu để tay tiếp xúc vào các đồ vật đã dính vi-rút rồi sau đó chạm vào mắt và mũi mình thì chắc chắn bạn sẽ bị lây cảm. Chính vì vậy để hạn chế rhinovirus, loại vi-rút là nguyên nhân của khoảng 50% các trường hợp cảm cúm ở người, chúng ta nên thường xuyên rửa sạch tay. (Reuters)

T.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.