Ra mắt nhà hát đầu tiên ở ĐBSCL

23/09/2007 00:58 GMT+7

Hôm qua 22.9, Nhà hát Tây Đô đã long trọng tổ chức giỗ tổ ngành sân khấu và chính thức ra mắt công chúng tại số 105 Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Đây là nhà hát đầu tiên ở khu vực ĐBSCL được thành lập nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc thông qua các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ khán giả; giao lưu, trao đổi nghệ thuật; mở “lò” đào tạo, truyền nghề; sáng tác, dàn dựng chương trình; tổ chức sự kiện văn hóa...

Tại lễ ra mắt, các đoàn nghệ thuật thuộc nhà hát đã biểu diễn các tiết mục tiêu biểu phục vụ đông đảo khán giả như: trích đoạn San Hậu (hát bội), Cánh buồm ngược gió, Kiều Nguyệt Nga (cải lương), Thần nữ dâng ngũ linh kỳ (tuồng cổ).  

Thanh Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.