Thủ tướng Đức không thạo đỗ xe

15/11/2006 22:01 GMT+7

Thủ tướng Đức A.Merkel (ảnh) thừa nhận bà không thạo lắm trong việc đỗ xe hơi và thích lái loại xe nhỏ để đỡ vất vả hơn. "Suy nghĩ cá nhân của tôi là, nếu có nhiều tiền, tôi sẽ mua một chiếc Mini (một loại xe hơi nhỏ của Anh)", bà Merkel, người ít khi thổ lộ về đời sống riêng, tiết lộ trên tờ báo Đức Bild am Sonntag.

"Do phụ nữ thường kém cỏi trong việc đỗ xe nên tôi cần một chiếc xe nhỏ. Nó thiết thực, nhỏ gọn, trông dễ nhìn và lại có chút gì đó hay hay", bà cho biết. Lãnh đạo Đức còn thêm rằng bà và chồng có một chiếc Volkswagen Golf hai cửa. Nữ thủ tướng cũng tiết lộ bà đã mất 38 giờ để học lái xe, gấp 2-3 lần so với những người học lái xe khác, trước khi người hướng dẫn cho phép bà thi lấy bằng. Lúc đó, bà mới 26 tuổi. Một người bạn khuyên bà nên cho ông này một ít tiền "boa" sau các buổi học để được thi sớm hơn. "Tôi liền đưa tiền cho ông ấy và rồi mọi việc diễn ra rất nhanh. Tôi nhận bằng ngay sau đó", bà vừa nói vừa cười tủm tỉm. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.