Trung Quốc có tới 130 tỉ phú

13/10/2009 22:57 GMT+7

Ông Vương Truyền Phú, nhà sáng lập Công ty sản xuất xe hơi điện BYD, vượt lên đứng đầu danh sách 1.000 người giàu nhất ở Trung Quốc trong năm nay, AFP trích bản báo cáo Hurun do Công ty Hurun đặt trụ sở tại Thượng Hải công bố hôm qua.

Ông Vương đã vượt qua 102 người để trở thành tỉ phú số 1 Trung Quốc với tổng tài sản tăng lên gấp năm lần, đạt tới 5,1 tỉ USD. Dù cũng đang chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng số người trở thành tỉ phú USD ở nước này đã tăng lên tới 130 người. “Sự giàu có ở Trung Quốc đang gia tăng một cách chóng mặt”, ông Rupert Hoogewerf, nhà sáng lập Công ty Hurun, cho biết.

Đã có thêm 180 người mới được xếp vào danh sách những người giàu nhất ở Trung Quốc, mặc dù tiêu chuẩn về tài sản để lọt vào danh sách đó trong năm nay đã được nâng lên thêm 50%, tới 150 triệu USD. Người giàu nhất ở Trung Quốc năm ngoái, ông Hoàng Quang Dụ, đã lùi về vị trí thứ 17 trong danh sách năm nay sau khi bị tạm giam vào cuối năm ngoái do bị tình nghi thao túng thị trường.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.