Ấn Độ: 16 người chết và 30 người mất tích do nước cuốn trôi

03/10/2006 15:23 GMT+7

Ít nhất 16 người hành hương đã thiệt mạng và 30 người hiện vẫn còn mất tích sau khi những người này cố bơi qua con sông Sindh ở Madhya Pradesh đúng lúc nước dâng cao.

Theo các nhà chức trách ngày 2/10 cho biết thì đoàn người hành hương này (gần 50 người) bị nạn hôm tối 1/10 trong khi đang bơi qua con sông để đến cầu nguyện tại một ngôi đền ở Ratangarh Mata Mandir. Khi ấy nước sông đột ngột dâng cao do một đập nước trên con sông này đang xả nước và những người này bị nước cuốn trôi.

Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 16 người trong đoàn, những người còn lại hiện vẫn đang mất tích. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã cấm tất cả mọi người không được bơi qua sông - cho dù mực nước có xuống thấp. Đây không phải là tai nạn xảy ra lần đầu ở Ấn Độ. Tháng 4/2005, một tai nạn tương tự trên sông Narmada ở Dharaji làm hơn 70 người đã thiệt mạng.

Đ.H
(Theo Newkerala)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.