Công dân Hà Nội chào đời đúng thời khắc lịch sử

11/10/2010 10:39 GMT+7

Bé Nguyễn Thăng Long đã trở thành một trong những công dân đặc biệt nhất của thủ đô Hà Nội khi chào đời đúng vào thời khắc lịch sử - 10 giờ 10 phút ngày 10-10-2010 - tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Cha bé Thăng Long, anh Nguyễn Ngọc Huy (ngụ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vợ anh  sinh con đầu lòng khi đã 32 tuổi, chị đã từng sẩy thai một lần nên vợ chồng anh chỉ mong mẹ tròn con vuông là đã hạnh phúc lắm rồi, không ngờ chị lại sinh đúng giờ “hoàng đạo”.
 
Để đánh dấu sự kiện này, anh chị đã quyết định đặt tên cho con là Nguyễn Thăng Long thay vì Nguyễn Hữu Vịnh như dự kiến ban đầu.

Hôm nay, 11-10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ đón đoàn phu nhân của các đại sứ tại thủ đô đến thăm và trao quà cho những em bé sinh vào thời khắc đẹp của ngày 10-10-2010.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.