Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ Vạn Phước (sau đây gọi là Công ty Vạn Phước) được cấp thẩm quyền cho lập dự án đầu tư trồng và chăm sóc rừng sản xuất tại khu vực Bến Lễ, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa. Trong khi công ty này đang gia cố con đường lâm sinh cũ dẫn vào khu đất lập dự án, thì cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng ở đây.
Ngày 2.10, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa tiến hành kiểm tra và thấy một số nhân công của Công ty Vạn Phước đang tận thu gỗ để cất nhà trại; đồng thời phát hiện gần 5 ha rừng bị chặt hạ bằng cưa máy và đã bị đốt. Cây bị chặt hạ có đường kính gốc từ 6-25 cm (cá biệt một số cây có đường kính gốc 40-50 cm), chiều cao 3-10 mét, một số cây cao trên 10 mét; mật độ khoảng 300 cây/ha.
Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa nhận định hiện trạng rừng bị phá thuộc trạng thái IIA hoặc IIB (loại rừng phục hồi), thuộc đất dự phòng phát triển sản xuất lâm nghiệp. Đại diện Công ty Vạn Phước nói số cây rừng bị chặt hạ không phải do công ty khai thác, mà do người dân địa phương chặt phá từ hơn một tháng trước; sau đó, công ty tận thu gỗ để cất nhà cho công nhân.
Rừng bị chặt hạ bằng cưa máy, gỗ thành phẩm được xẻ ngay tại rừng. Nhưng đến nay, lãnh đạo UBND huyện Ninh Hòa cho biết chưa xác định được đối tượng phá rừng. |
Dự án này được thẩm định, phê duyệt, sau đó giao cho chủ đầu tư thực hiện. Quy trình trên xem ra khá chặt chẽ, tuy nhiên, sai phạm đã xảy ra. Cụ thể, diện tích đất dự kiến giao cho Công ty Vạn Phước khoảng 221 ha. Từ tháng 6.2008, xí nghiệp đã tiến hành phúc tra hiện trạng rừng trên diện tích này và xác định chỉ có 11,6 ha rừng thuộc trạng thái IIA, còn lại đất chưa có rừng khoảng 210 ha. Nhưng đến khi xảy ra vụ phá rừng, cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra thì sơ bộ đánh giá: trên diện tích 221 ha có khoảng 60 ha rừng trạng thái IIA chứ không phải 11,6 ha!
Ngày 13.10, lãnh đạo Phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết: "UBND tỉnh đã chỉ đạo làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ phá rừng ở xã Ninh Tây. Hiện chưa xác định được trên 221 ha đất dự kiến giao cho Công ty Vạn Phước có bao nhiêu ha rừng. Việc đánh giá hiện trạng rừng mà sai lệch đến 50 ha là chuyện không bình thường, dễ dẫn đến việc lợi dụng phá rừng".
Xuân Hòa
Bình luận