Vụ PMU18: Triệu tập Giám đốc và Trưởng phòng Công ty cổ phần thí nghiệm & xây dựng Thăng Long

26/09/2006 23:56 GMT+7

Mở rộng điều tra những sai phạm trong quản lý kinh tế tại các dự án do PMU18 - Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Cơ quan điều tra (C14, Bộ CA), vừa triệu tập ông Phạm Đức Tĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long và ông Nguyễn Trường Nghi, Trưởng phòng Vật tư công ty này.

Theo tài liệu điều tra, CQĐT Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu sai phạm trong Dự án xây dựng cầu Kiền nối Hải Phòng và Quảng Ninh, nằm trên tuyến quốc lộ 10.

Ông Tĩnh và ông Nghi phải trả lời các điều tra viên về trình tự trong quá trình thi công cầu Kiền, trong đó có những dấu hiệu sai phạm trong hồ sơ mua máy biến thế, biến áp và mua thiết bị lắp đặt đèn báo không trung của dự án này. Theo sổ sách, 2 thiết bị trên được mua với giá 900 triệu đồng, CQĐT đang đặt ra những nghi vấn về giá thành và những dấu hiệu sai phạm trong hồ sơ tài chính.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.