"Lên trời" bằng thang máy

06/10/2008 23:15 GMT+7

Các nhà khoa học châu Á, châu u và Mỹ đã cùng bắt tay nghiên cứu chế tạo chiếc thang máy có thể đưa con người lên đến độ cao tương đương với tầng thứ 100.000 của một tòa cao ốc.

Một nhóm gồm 100 kỹ sư của Nhật Bản được giao nhiệm vụ thiết kế chiếc thang độc đáo này. Công nghệ nano carbon sẽ được ứng dụng để chế tạo dây cáp của thang máy. Một đầu của thang được cố định vào mặt đất, đầu kia vươn thẳng hàng ngàn km vào không gian và được giữ thăng bằng theo nguyên tắc đối trọng. Vùng Tây nước Úc và đảo Galapagos là hai địa điểm thích hợp để đặt trạm điều khiển. Mục tiêu của dự án là bắt đầu công việc xây dựng trong khoảng thập niên 2030. Nếu dự án thành công thì đây thật sự là kỳ tích của con người.

Tạ Xuân Quan - Trần Thị Hà Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.