Ra đi vì quá khổ

23/10/2011 22:32 GMT+7

Ngày 22.10, người dân tại ấp 3, xã Bình Thới, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre phát hiện chị Lê Thị Thương (38 tuổi, ngụ trong ấp) chết do uống thuốc độc tự tử.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó 2 ngày, nạn nhân đã bị chồng (ông Lê Văn Tám, 41 tuổi) đánh đập để lại nhiều vết bầm trên mặt và trước khi chết, nạn nhân để lại cho hai con thư tuyệt mệnh, trong đó có lời giãi bày: “Mẹ phải ra đi vì quá khổ”.

K.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.