Những công trình bị "ngâm tôm" ở thị xã Quảng Ngãi

09/02/2004 22:14 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi đang cố gắng xây dựng thị xã Quảng Ngãi trở thành thành phố tỉnh lỵ vào năm 2005. Nhưng nhìn vào quá trình phát triển của thị xã về mặt hạ tầng kỹ thuật, không gian đô thị... trong thời gian qua, cư dân địa phương không khỏi ngao ngán và nếu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi không sớm khắc phục e rằng giấc mơ trên khó thành sự thật.

Xin nêu ra đây một số "điển hình":
1. Đường tránh Nam từ Núi Bút đến cầu Trà Khúc dài chưa đến 3 km được khởi công xây dựng hơn 10 năm nay, sau nhiều lần đào lên, lấp lại hiện nay con đường vẫn đang trong tình trạng "thi công".
2. Cả thị xã Quảng Ngãi chưa có bất kỳ một công viên nào, trong khi đó Công viên Ba Tơ đã được khởi công xây dựng từ vài ba năm nay rồi... để đó với những tường rào nham nhở.
3. Đường Hai Bà Trưng vừa được làm xong lại bị đào lên. 

Sông Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.