Chụp hình trí thông minh

08/10/2008 17:11 GMT+7

Các nhà khoa học Hàn Quốc cho biết họ đã phát triển kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) để hỗ trợ việc đo lường trí thông minh ở người.

Giáo sư sinh học Le Kun-Ho tại Đại học Quốc gia Seoul cho biết hình ảnh MRI xác định các khu vực trong não kết nối với chức năng như tốc độ nói, khả năng suy luận và tính toán.

Người có chỉ số thông minh cao thì có khả năng điều chỉnh cách diễn đạt, học tập và cấu trúc thái dương cũng dày hơn người thường. Họ cũng phát triển thùy não với vầng trán cao, vỏ não phát triển về phía sau nhiều hơn.

Tạ Xuân Quan (Theo YonHap News)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.