Philippines: Chủ mưu đảo chính bị bắt

15/11/2006 23:44 GMT+7

Cựu thượng nghị sĩ và cũng là cựu đại tá quân đội G.Honasan vừa bị bắt sáng 15/11 do liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 2 ở Philippines.

Honasan bị bắt sau khi cố trèo qua một bức tường trong một cuộc truy đuổi ngắn của cảnh sát, cảnh sát trưởng O.Calderon cho biết. Vị cựu đại tá này đang được điều trị trong bệnh viện vì một số vết thương trong lúc trốn chạy. Người ta nhìn thấy ông ta bị cảnh sát áp giải trên một chiếc xe lăn. "Ông ta xuất hiện trong tất cả các âm mưu đảo chính", Bộ trưởng Tư pháp R.Gonzalez nói, "Việc bắt giữ ông ta sẽ giúp ổn định đất nước". Người phát ngôn của Tổng thống Philippines I.Bunye phát biểu: "Không ai có thể đùa với luật pháp bằng việc chơi trò trốn tìm với các cơ quan thực thi luật pháp". Người cung cấp tin tức để bắt Honasan sẽ được chính phủ thưởng 5 triệu peso (khoảng 98.000 USD). Honasan đã bỏ trốn từ tháng 2 sau khi kế hoạch đảo chính thất bại. Ông ta được coi là người chủ mưu hầu hết các âm mưu đảo chính ở Philippines.

Việt Phương
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.