Cảnh sát trưởng London từ chức

04/10/2008 01:08 GMT+7

Cảnh sát trưởng Ian Blair của thành phố London (Anh) đã tuyên bố từ chức hôm 2.10 sau 3 năm rưỡi tại chức, theo hãng tin Reuters. Lý giải cho sự ra đi đột ngột này, ông Blair cho biết do ông không được Thị trưởng London Boris Johnson hậu thuẫn.

Theo báo Telegraph, tuyên bố từ chức của ông Blair được đưa ra một ngày sau khi Thị trưởng Johnson tiếp quản chức Chủ tịch Cơ quan quản lý cảnh sát London. Ông Blair kể lại rằng Thị trưởng Johnson đã nói với ông việc thay đổi ban lãnh đạo (Sở Cảnh sát London) là cần thiết. "Không có sự ủng hộ của thị trưởng, tôi không nghĩ sẽ có thể tiếp tục công việc của mình", ông Blair phát biểu trước giới báo chí. Ông cũng nói thêm rằng: "Tôi từ chức vì đặt lợi ích của người dân và Sở Cảnh sát London lên trên hết". Ông Blair tuyên bố sẽ ra đi vào ngày 1.12 mặc dù phải đến năm 2010 ông mới hết nhiệm kỳ. Theo BBC, người phó của ông Blair là Paul Stephenson sẽ đảm nhiệm chức quyền Cảnh sát trưởng London nếu chưa có ứng viên nào thay thế ông Blair vào thời điểm ông này rời nhiệm sở.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.