Hà Nội: Một cảnh sát bị chém ngay tại công an phường

25/09/2007 00:01 GMT+7

Ngày 23.9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1973, ở phường Thanh Trì, làm nghề lái ô tô du lịch.

Do mâu thuẫn, Đức đã đuổi đánh ông Lưu Văn Thường, sinh năm 1952, ở tổ 10, phường Lĩnh Nam. Ông Thường chạy vào Công an phường Lĩnh Nam cầu cứu. Lúc đó, 2 cảnh sát là Đông và Hưng đang trực chạy ra phát hiện tên Đức đang cầm một con dao (loại dao chặt xương) chạy tới.

Hai cảnh sát yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống, nhưng Đức không chấp hành. Hai cảnh sát đã áp sát và ôm Đức, thì Đức vung dao chém một nhát vào tay trái và một nhát vào vùng cổ bên trái, gây thương tích cho cảnh sát Hưng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó Đức đã bị bắt giữ.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.