Tin an ninh - trật tự

21/09/2007 15:25 GMT+7

* Giả mạo ủy quyền: Ngày 19.9, CA huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Dũng, SN 1962, ở ngõ 35, Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 1.8.2006, Nguyễn Chí Dũng đến Công ty cổ phần Hà Quang, ở 56 tổ 24, thị trấn Đông Anh (Hà Nội), giả mạo là được uỷ quyền của ông Nguyễn Đức Dưỡng, SN 1953, ở Km2, đường Hoàng Hoa Thám, Song Mai (Bắc Giang) - chủ sở hữu máy xúc Komatsu, để thoả thuận giao bán cho ông Nguyễn Xuân Chi - Giám đốc Công ty Hà Quang với giá 320 triệu đồng. Dũng lấy trước của ông Chi 200 triệu đồng tiêu xài.

* Khám phá ổ nhóm gây ra 50 vụ trộm cắp: Qua công tác đấu tranh chuyên án, ngày 15.9, CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ xe máy gồm 11 đối tượng, thu giữ 11 xe máy các loại và nhiều tang vật có liên quan (vam phá khoá, cờ lê, tô-vít,…), gồm : Lê Đình Khang, SN 1987, ở xóm 2, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Tây; Lê Quốc Toản, SN 1985, ở Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Tây ; Lưu Xuân Hải, SN 1985, ở tập thể cơ khí số 4, Hải Bối, Đông Anh; Đào Duy Hùng, SN 1987, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Tây ; Lê Hữu Tuấn, SN 1979, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Tây; Lê Việt Minh, SN 1986, ở Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ; Bùi Quốc Khánh, SN 1977, ở 41 ngõ 107B Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Cường, SN 1980, ở Thái Hà, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Lưu Khắc Trình, SN 1980, ở tổ 11, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội; Dương Văn Đại, SN 1970, ở xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Tiến Mạnh, SN 1986, ở xã Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ. Hiện các đối tượng đã khai nhận thực hiện trên 50 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, huyện Từ Liêm,… từ trước đến nay. CA quận Cầu Giấy tiếp tục khai thác mở rộng điều tra.

* Dũng cảm bắt cướp: 21h ngày 18.9, anh Nguyễn Văn Thoại, SN 1984, trú tại 104/79 Yên Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đi xe máy biển kiểm soát 14F6-1460, chở bạn gái là Đoàn Thị Mây, SN 1987, trú tại 60/94 đường Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đến khu vực phía sau khu thể thao dưới nước Mỹ Đình ngồi chơi; khi đang nói chuyện, có 2 nam thanh niên tới, một đối tượng dùng dao đe dọa khống chế anh Thoại, lấy 150 nghìn đồng.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, CA huyện Từ Liêm đã tiến hành rà soát, truy bắt hai đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1987, ở hẻm 78, ngõ 6, Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Lê Tăng Trung, SN 1989, ở Hưng Hoà, Bến Cát (Bình Dương). Trong quá trình truy bắt đối tượng, đồng chí Phạm Anh Tuấn, công an huyện, bị đối tượng dùng dao đâm 2 nhát vào vai phải và sườn bên trái, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 108. Qua đấu tranh khai thác, chúng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp vào ngày 31.8.2007 và ngày 17.8.2007 tại Mễ Trì và Mỹ Đình (Hà Nội).

N.C - V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.