Thêm nhiều nông dân bị lừa sổ đỏ

16/10/2010 14:21 GMT+7

(TNO) Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về việc hàng loạt nông dân tại H.Thới Lai, TP Cần Thơ bị lừa đảo sổ đỏ trong thời gian qua, ngày 15.10, Công an H.Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết đã phát hiện và cho xác minh, làm rõ nhiều vụ lừa đảo khác xảy ra trên địa bàn huyện.

Như trường hợp Diệp Quang Khải (ngụ khu vực 6, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ) lừa sổ đỏ 14.566m2 của ông Võ Văn Buột (ngụ ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân, H.Phong Điền); lừa ông Nguyễn Văn Sao (ngụ ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân, H.Phong Điền) sổ đỏ diện tích 8.949m2.

Theo ông Huỳnh Công Khanh - Trưởng ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân, trên địa bàn xã thời gian gần đây xuất hiện nhiều “cò” giúp làm các thủ tục vay tiền ngân hàng, rồi lừa đảo.

Nhiều người dân phải chịu mất đất, hoặc phải bán đất để trả nợ ngân hàng, vì đã ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ký tên vay tiền mà không biết.

Theo thượng tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, ngày 5.8, PC45 đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Huỳnh Thanh Bình (SN 1982), Nguyễn Thị Huệ Trâm (SN 1981, ngụ KV Yên Hòa, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo sổ đỏ của người dân.

Vợ chồng Bình đã lấy 11 sổ đỏ của nhiều người thế chấp tại năm ngân hàng để vay trên 5,7 tỉ đồng, trong đó người dân chỉ nhận được trên 2,1 tỉ đồng, còn lại bị vợ chồng Bình chiếm đoạt.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.