Bệnh nhân yêu cầu bệnh viện bồi thường sức khỏe

25/09/2006 21:52 GMT+7

Ngày 25/9, anh Nguyễn Văn Hạnh, ngụ 8/3, khu phố 3 phường 10, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết anh vừa gửi đơn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang bồi thường gần 6 triệu đồng thiệt hại về sức khoẻ, do bác sỹ đã nội soi làm thủng đại tràng của anh.

Ngày 29/8/2006, khi bác sĩ Bệnh viện đang nội soi đại tràng anh thấy đau nhói rồi ngất đi, gia đình anh đã yêu cầu bác sỹ cho chuyển viện. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) anh được mổ cấp cứu và được chẩn đoán là “viêm phúc mạc toàn bộ do thủng địa tràng Sigma sau nội soi đại tràng”.

Trao đổi về sự việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trưởng phòng tổ chức Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết: Bệnh viện đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường của anh Hạnh. Tuy nhiên, lỗi thuộc về ai thì chưa biết vì bệnh viện chưa họp hội đồng khoa học kỹ thuật. Song xét thấy anh Hạnh là lao động chính, lại đang gặp khó khăn, nên bệnh viện sẽ xem xét hỗ trợ một phần, nếu trách nhiệm chuyên môn thuộc về bác sĩ thì sẽ xem xét mức độ vi phạm để xử lý.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.