Cần Thơ: Đề nghị truy tố băng trộm và tiêu thụ cáp viễn thông

16/09/2007 11:11 GMT+7

(TNO) Ngày 14.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã đề nghị truy tố đối với các bị can: Trần Văn Minh (SN 1985), Nguyễn Tuấn Khanh (tự Giao, SN 1987), Nguyễn Vũ Luân (SN 1987), Huỳnh Trung Hiếu (tự Tí Em, SN 1986, cùng ngụ ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, H.Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) và Trần Văn Tươi (hiện đang bị truy nã) can tội “phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.

Ngoài ra còn có Lê Hữu Văn (SN 1967) và vợ là Lê Kim Thảo (SN 1972, cùng ngụ ấp Thới Hòa A, thị trấn Thới Lai, H.Cờ Đỏ) can tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo CQĐT, từ cuối năm 2006 đến tháng 3.2007, 5 đối tượng Minh, Khanh, Luân, Hiếu và Tươi đã thực hiện 7 vụ cắt trộm cáp viễn thông (các loại dây 30, 50, 100 đôi), với hơn  4.421m, tập trung ở các địa bàn H.Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ)  và H.Giồng Riềng (Kiên Giang), gây thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Trong đó, có những vụ như ở Nông trường Sông Hậu, chỉ trong trong 2 đêm (16.02.2007 và 16.3.2007) bọn chúng đã cắt trộm hơn 3.100m dây cáp điện thoại. Hầu hết số dây cáp viễn thông cắt trộm được bọn chúng đem về đốt lấy lõi đồng bán cho vợ chồng Văn, Thảo.


Từ trái qua: Khanh, Hiếu, Minh và Luân - Ảnh: NC

Minh Anh-Nguyễn Cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.