Án chung thân cho kẻ giết người

09/10/2008 23:35 GMT+7

Hôm qua 9.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của phía bị hại tăng án đối với Nguyễn Trung Thành từ 20 năm tù lên chung thân về tội "giết người". Theo HĐXX, Thành hay nhậu nhẹt, quậy phá nên bị T.X.T đánh.

Tuy mâu thuẫn này đã được giải quyết nhưng Thành vẫn ôm hận trong lòng. Trưa 19.11.2007, trong lúc đang dự đám cưới của một người cùng xóm, Thành rút dao mang theo đâm T. nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Thành bỏ trốn đến hôm sau ra đầu thú. HĐXX cho rằng hành vi của Thành thể hiện bản chất hung hăng, côn đồ, mức án sơ thẩm áp dụng 20 năm tù là quá nhẹ, chưa đủ mức độ giáo dục, răn đe.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.