Nhiều người Triều Tiên bị dụ tham gia lừa đảo

18/10/2010 00:05 GMT+7

Phần lớn người CHDCND Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc thường xuyên bị bọn lừa đảo dụ dỗ tham gia các vụ gian lận bảo hiểm y tế, theo AFP hôm qua. Khi mới sang Hàn Quốc, những người này thường mắc nợ những kẻ môi giới đã đưa họ vượt biên qua ngả Trung Quốc.

Vì thế họ trở thành đối tượng lôi kéo của bọn lừa đảo. Cụ thể, sau khi một người Triều Tiên đăng ký bảo hiểm y tế công hoặc tư, bọn chủ mưu sẽ “chạy” giấy chứng nhận trị bệnh giả cho người này để lấy tiền. Cảnh sát tại tỉnh Gyeonggi cho biết trong 5 năm qua tính đến tháng 3.2010, 3,1 tỉ won (hơn 54 tỉ đồng) đã bị thất thoát trong các vụ gian lận kiểu này. Theo chính quyền, những người đào tẩu thường gửi 30% số tiền họ nhận được từ các vụ lừa đảo cho bọn môi giới ở Trung Quốc và phần còn lại cho gia đình ở miền Bắc. AFP dẫn lời một quan chức cho hay, nhiều người từ miền Bắc tham gia gian lận vì họ không hiểu được cách hoạt động của hệ thống bảo hiểm y tế ở Hàn Quốc và không cho rằng mình đã làm sai. Vì thế, từ tháng 5, Seoul đã mở những khóa hỗ trợ kiến thức về lừa đảo và gian lận cho những người mới từ CHDCND Triều Tiên xuống.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.