Bão số 8 có khả năng mạnh thêm

02/10/2008 10:57 GMT+7

* Cứu được 7 ngư dân trên tàu đánh cá bị trôi dạt (TNO) Bão số 8 (Higos), lúc 7 giờ hôm nay (2.10) ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Những thông tin trên được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư (NCHMF) đưa ra vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

NCHMF dự báo, đến 7 giờ ngày 3.10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88 km/giờ), giật cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.


Đường đi của bão số 8 xác định lúc 7 giờ ngày 2.10 (nguồn: nchmf) 

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

* Theo TTXVN, ngày 1.0, các lực lượng cứu hộ xã Vĩnh Thái và huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã cứu được 7 ngư dân bị trôi dạt ngoài biển do bão số 7.

Các ngư dân vừa được cứu sống cho biết: Tàu đánh cá của họ mang số hiệu BĐ 5625 TS có 7 thuyền viên, do ông Nguyễn Hữu Thủy làm thuyền trưởng, đã bị bão số 7 đánh chìm ngoài khơi biển Quảng Bình sáng 30.9, cách cảng Sông Gianh 2 hải lý. Nhờ có phao cứu sinh và bám vào tàu bị chìm trôi dạt theo sóng, nên ngày 1.10, 7 ngư dân này trôi dạt vào vùng biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh và đã được các lực lượng cứu hộ ở đây cứu sống. Sau đó, các lực lượng y tế tại chỗ và huyện Vĩnh Linh đã tổ chức cấp cứu kịp thời nên 7 ngư dân này đã qua cơn nguy kịch. Ngoài thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thủy quê ở Phù Cát (Bình Định), 6 thuyền viên khác đều quê ở Quảng Bình. Tất cả số ngư dân trên đã trở về địa phương.

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.