Thêm một bang của Ấn Độ đề xuất việc cấm các trò chơi mang tính cá cược

25/09/2021 12:38 GMT+7

Những trò chơi trực tuyến có liên quan đến vấn đề cá cược có thể bị cấm ở bang Karnataka (Ấn Độ).

Theo Gadget360, bang Karnataka đã đề xuất lệnh cấm các trò chơi trực tuyến liên quan đến cá cược, vì sự bùng nổ mạnh mẽ của lĩnh vực này. Tuy nhiên đề xuất cũng làm dấy lên lo ngại rằng các quy định ngày càng tăng của bang có thể ảnh hưởng đến nhiều phía, đặc biệt là ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ.
Karnataka là nơi đặt trụ sở của một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới và thủ đô công nghệ Bengaluru của Ấn Độ. Đây là bang thứ tư của Ấn Độ tìm cách cấm các trò chơi trực tuyến liên quan đến tiền thưởng và đặt cược sau Telangana, Tamil Nadu và Andhra Pradesh.
Karnataka đang đề xuất sửa đổi đạo luật Karnataka Police Act để có thể kiểm soát các trò chơi trực tuyến liên quan đến cá cược. Đã có nhiều tội danh liên quan đến vấn đề này và phải thụ án, dự luật đang đề xuất tăng các hình phạt này để thể hiện tính nghiêm minh. Chính quyền Karnataka cho biết dự luật này là cần thiết khi những thanh niên hiện đang nhàn rỗi trong đại dịch COVID-19, có xu hướng trở thành những người chơi cờ bạc theo thói quen.
Vấn đề được cho là bắt nguồn từ các nền tảng trò chơi trực tuyến như ‘Dream11’ do Tiger Global hậu thuẫn và ‘Mobile Premier Leaguedo’ do Sequoia Capital tài trợ. Những nền tảng này mở ra các cuộc thi đấu trả phí với giải thưởng tiền mặt cho người chơi, đã mở rộng nhanh chóng trong những tháng gần đây với hoạt động tiếp thị và tuyển dụng rộng rãi.
Hiện tại đề xuất này đang mang lại sự lo lắng cho không chỉ riêng các doanh nghiệp trò chơi đang bị nhắm mục tiêu mà còn cả ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến đang phát triển ở Ấn Độ. Ngành công nghiệp này đã lớn mạnh dần trong vài năm qua. Các nhà đầu tư nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng trong việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trò chơi ở Ấn Độ kể từ năm 2020, do đại dịch sẽ khiến nhiều người tìm đến với các trò chơi hơn. Theo báo cáo của EY-All India Gaming Federation, Ấn Độ hiện có hơn 400 công ty khởi nghiệp trò chơi trực tuyến và tính đến năm 2020, có khoảng 360 triệu game thủ. Sự tăng trưởng như vậy đã làm dấy lên lo ngại rằng những nền tảng này, sẽ giống như cờ bạc, sẽ gây nghiện và có thể gây tổn hại về tài chính.
Các bang Tamil Nadu, Telangana và Andhra Pradesh của Ấn Độ đều đã cấm trò chơi trực tuyến cung cấp giải thưởng tiền mặt trong vài năm qua, mặc dù dự luật sau đó đã bị tòa án cấp cao của nước này hủy bỏ.
Theo luật sư Sandeep Chilana, những luật như vậy có vị thế pháp lý yếu do tòa án tối cao đã nhiều lần khẳng định những trò chơi này chỉ là giả tưởng, không phải cờ bạc. Các bang của Ấn Độ đang làm quá mức và sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý khi cấm các trò chơi kỹ năng như vậy.
Hiệp hội phúc lợi Esports (Esports Players Welfare Association), một tổ chức phi lợi nhuận dành cho game thủ trực tuyến, cũng cho biết lệnh cấm cũng sẽ ảnh hưởng đến các game thủ chuyên nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.