Kích cầu vào “cõi trên”

08/10/2010 23:47 GMT+7

Trong khuôn khổ gói kích cầu 787 tỉ USD tung ra hồi năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã chi tới 22,3 triệu USD cho 89.000 người đã qua đời hoặc ở tù, theo báo cáo kiểm toán của Cơ quan An sinh xã hội công bố hôm 7.10.

Theo kế hoạch kích cầu, 52 triệu người thuộc diện cần hỗ trợ nhận được 250 USD/người để khuyến khích họ tiêu dùng nhằm vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, khoảng 18 triệu USD đã được trả cho gần 72.000 người đã chết và 4,3 triệu USD vào túi hơn 17.000 tù nhân. AP dẫn lời báo cáo trên cho hay hầu hết các tù nhân đều nhận khoản tiền trên trước khi bị tống giam. Còn các khoản tiền chuyển cho người đã chết là do lỗi giấy tờ và do chính quyền địa phương không cập nhật thông tin báo tử kịp thời. Hiện chưa có điều khoản nào cho phép chính phủ truy thu lại tiền đã trả cho những người đã ở thế giới bên kia.

Vụ việc này càng khiến chính quyền của Tổng thống Barack Obama và đảng Dân chủ mất uy tín ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.