Cứu sống một người có mạch và huyết áp bằng 0

16/09/2007 23:51 GMT+7

Chiều qua 16.9, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời giành lại mạng sống cho một người bị chấn thương hết sức nguy kịch.

Đó là trường hợp bệnh nhân N.M.H (27 tuổi, ở TP.HCM), vào viện trong tình trạng sốc rất nặng, đứt tụy, đứt thận trái, dập toàn bộ lách, mạch và huyết áp bằng 0, mất nhiều máu. Do sự phức tạp của tình trạng chấn thương, nên ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân đã được huy động bác sĩ của nhiều khoa: Ngoại tổng quát, Ngoại niệu, Mạch máu.

Trước đó, H. bị cần cẩu của xe đào đất đập trúng vào bụng, khiến anh ngất xỉu tại chỗ. Bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của H.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.