Ấn Độ: 30 người chết, 80 người bị thương do cầu sập

23/10/2011 12:04 GMT+7

(TNO) Ít nhất 30 người thiệt mạng và 80 trường hợp khác bị thương vào đêm 22.10 sau khi một cây cầu gỗ bị sập do quá tải tại bang Tây Benal, thuộc miền đông Ấn Độ, theo AFP.

Giới chức địa phương cho hay, sự cố trên xảy ra tại khu vực thuộc quận miền núi Darjeeling của Tây Benal.

AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, khi đó có khoảng 150 người dân đứng trên cầu để nghe lãnh đạo địa phương phát biểu trong một sự kiện văn hóa được tổ chức gần cây cầu.

Chiếc cầu gỗ này bắc qua sông Rangeet, vốn đã quá cũ kỹ và từng bị hư hại bởi trận động đất hồi tháng 9.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường để tìm kiếm, hỗ trợ nạn nhân.

 
Có ít nhất 30 người thiệt mạng - Ảnh: AFP


 
Hiện trường vụ sập cầu - Ảnh: AFP

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.