130 triệu USD xây dựng đảo nhân tạo

16/10/2010 01:13 GMT+7

Tại TP Quy Nhơn (Bình Định), sáng qua Công ty CP đầu tư và dịch vụ H.B.C tổ chức hội thảo khoa học để tiến tới khởi công xây dựng đảo nhân tạo Mũi Tấn.

Đảo thuộc dự án tuyến du lịch, dịch vụ Mũi Tấn - tượng Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) với quy mô 12 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD; đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư. Báo cáo nghiên cứu khả thi của đơn vị tư vấn là Tập đoàn Royal Haskoning (Hà Lan) và ý kiến phản biện của các chuyên gia cao cấp thuộc Hội Cảng - đường thủy - thềm lục địa VN, Viện Khoa học thủy lợi VN, Viện Xây dựng công trình biển... đều thống nhất về tính khả thi của dự án.

Theo chủ đầu tư, trên đảo sẽ xây dựng trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng với đầy đủ các loại dịch vụ đạt chất lượng quốc tế; một bến thuyền hiện đại đưa đón du khách tham quan các điểm du lịch biển lân cận như Hải Giang, Life Resort... 

Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.